Tên lửa rơi ở Texas

18/05/2012 03:25 GMT+7

Gần 100 hộ gia đình ở vùng lân cận trung tâm bang Texas (Mỹ) vừa bị một phen hú vía khi phải sơ tán vì 1 trực thăng chiến đấu Apache đánh rơi tên lửa trong lúc đang tập luyện.

Một đội gỡ bom đã được điều động khẩn cấp. Tuy nhiên, AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát địa phương Carroll Smith ngày 17.5 cho hay tên lửa trên, là loại dùng để tập huấn nên không tích hợp chất nổ, đã rơi xuống một cánh đồng. Vì thế, nó chẳng gây ra thiệt hại nào đáng kể và cũng không ai bị thương.

Trong một diễn biến khác, tàu đổ bộ USS Essex và tàu tiếp nhiên liệu USNS Yukon của hải quân Mỹ ngày 16.5 va chạm nhau ở vị trí cách bờ biển phía nam California khoảng 193 km. AP dẫn lời trung tá Charlie Brown, phát ngôn viên hạm đội 3 hải quân Mỹ, cho hay tàu Essex đang tiến đến tàu Yukon để tiếp nhiên liệu thì bị mất lái nên xảy ra va chạm. Theo ông Brown, vụ va chạm khiến cả 2 tàu bị hư hỏng nhưng chẳng gây thương vong và không tạo sự cố tràn dầu.

Lê Loan

>> Dân Mỹ hoảng loạn vì tên lửa rơi từ trực thăng
>> Chủ quyền quốc gia trong không gian
>> Không quân hiện đại bắn hạ mục tiêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.