Tàu sân bay Mỹ tham chiến ở Việt Nam bị bán 1 xu

24/12/2014 14:16 GMT+7

(TNO) Tàu sân bay thời kỳ Chiến tranh Việt Nam USS Ranger đã bị bán làm phế liệu với giá chỉ vỏn vẹn 1 xu, theo AP.

(TNO) Tàu sân bay thời kỳ Chiến tranh Việt Nam USS Ranger đã bị bán làm phế liệu với giá chỉ vỏn vẹn 1 xu, theo AP.

Ảnh tàu sân bay USS Ranger trên trang web của tờ The Kitsap Sun (Mỹ)

Công ty chuyên mua tàu cũ về làm phế liệu hoặc tái chế International Shipbreaking (Mỹ) đã mua lại chiến hạm nói trên với giá 1 xu và sẽ kéo tàu này về Texas vào đầu năm 2015 để tháo dỡ.

USS Ranger ngưng hoạt động vào năm 1993 sau hơn 35 năm phục vụ cho quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương trong cuộc chiến ở Việt Nam và cuộc chiến Vùng Vịnh đầu tiên.

AP ngày 23.12 cho biết nỗ lực cải tạo USS Ranger thành một viện bảo tàng đã không thành sau khi ý tưởng này không nhận đủ sự ủng hộ.

USS Ranger là tàu sân bay lớp Forrestal thứ 3 của Hải quân Mỹ, với chiều dài 320 m.

Được biết, hồi giữa tháng 2, USS Forrestal (CVA-59), chiếc siêu tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Mỹ sau Thế chiến II, cũng đã bị đem đi tháo dỡ và bán phế liệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.