Tàu ngầm Hải Phòng đã được bàn giao, về nước ngày 10.12

05/12/2014 21:30 GMT+7

(TNO) Chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 thứ ba của Hải quân Việt Nam, HQ 184 Hải Phòng đã được nghiệm thu và sẽ được chở về Việt Nam ngày 10.12, theo hãng tin Interfax (Nga) ngày 5.12.

Tàu ngầm Hải Phòng đã được bàn giao, về nước ngày 10.12 1
Tàu ngầm Hải Phòng sẽ lên đường về nước ngày 10.12.2014. Trong ảnh: Tàu hàng Rolldock của Hà Lan chở tàu ngầm TP.Hồ Chí Minh về Việt Nam, tháng 2.2014 - Ảnh: Rolldock

Hãng tin này dẫn nguồn từ đại diện Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg (Nga) ngày 5.12 cho biết buổi lễ ký kết chứng nhận kỹ thuật tàu ngầm Hải Phòng đã được tổ chức. Đại diện nhà máy cũng cho hay hiện nhà máy đang chờ tàu hàng đến để đưa tàu ngầm Hải Phòng lên, chở về cảng Cam Ranh. “Đến ngày 10.12, tàu ngầm Hải Phòng sẽ lên đường về Việt Nam”, phát ngôn viên nhà máy nói.

 Tàu ngầm Hải Phòng đã được bàn giao, về nước ngày 10.12 2

Hai tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng (trái) và HQ 185 Khánh Hoà (phải) đậu trước Nhà máy đóng tàu Admiralty, St.Petersburg, Nga cuối tháng 7.2014 - Ảnh: Nhà máy Admiralty

Đây là chiếc tàu ngầm điện - diesel thứ 3 Nga bàn giao cho Việt Nam theo hợp đồng đóng 6 chiếc ký cuối năm 2009. Hợp đồng còn điều khoản phía Nga huấn luyện đào tạo thuỷ thủ tàu ngầm Việt Nam, cung cấp trang thiết bị cần thiết khác và hỗ trợ kỹ thuật.

Hai chiếc đầu tiên, HQ 182 Hà Nội và HQ 183 TP.HM đã về Việt Nam cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Trong khi đó, chiếc tàu ngầm thứ 4, HQ 185 Khánh Hoà đã thử nghiệm cấp nhà máy vào giữa tháng 6.2014. Chiếc thứ 5 đã hoàn tất lắp ráp các khoang, còn chiếc thứ 6 bắt đầu được đóng cuối tháng 5.2014.

Tàu ngầm Hải Phòng đã được bàn giao, về nước ngày 10.12 3
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân thăm trung tâm điều khiển tàu ngầm HQ 183 TP. Hồ Chí Minh ngày 4.12.2014 - Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Tàu ngầm điện - diesel lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo) 636.1 thuộc thế hệ thứ ba, trang bị tên lửa chống hạm Club giúp tăng khả năng tấn công từ xa, bên cạnh thuỷ lôi và mìn biển. Tàu có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 knot (37 km/giờ), lặn sâu tối đa 240 m, thuỷ thủ đoàn 52 người. Tàu chạy rất êm nên được phương Tây gọi là hố đen trong lòng đại dương.

Anh Sơn

>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát tàu ngầm Kilo 636 mang tên Hà Nội
>> Trung Quốc điều chiến hạm ra biển Đông săn tàu ngầm
>> Ấn Độ quan ngại tàu ngầm Trung Quốc đến Sri Lanka
>> Đài Loan theo đuổi 'giấc mơ' tự đóng tàu ngầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.