Tàu cao tốc tàng hình của Trung Quốc

22/01/2011 23:57 GMT+7

Trung Quốc đã phát triển một loại tàu cao tốc mang tên lửa cùng hệ thống tàng hình tránh radar, tờ Chosun Ilbo dẫn lại thông tin từ Nhân Dân nhật báo cho hay.

Theo đó, loại tàu mới - có biệt danh “vô ảnh kiếm” - được phát triển bằng công nghệ trong nước và đã trải qua hàng chục cuộc thử nghiệm từ năm 2008.

Tuy nhiên, chưa có thông tin về chi tiết kỹ thuật của con tàu và giới chức Bắc Kinh cũng chưa có bình luận gì. Chosun Ilbo nhận định con tàu có thể được triển khai đến biển Hoa Đông hoặc biển Đông. Thông tin về tàu cao tốc tàng hình của Trung Quốc xuất hiện một thời gian ngắn sau khi nước này thực hiện chuyến bay thử của máy bay tàng hình J-20.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.