Tân Ngoại trưởng Mỹ chọn châu Âu làm nơi công cán đầu tiên

25/02/2013 10:55 GMT+7

(TNO) Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhanh chóng cho thấy sự khác biệt giữa ông và người tiền nhiệm khi chọn châu Âu và Trung Đông là điểm đến cho chuyến công cán nước ngoài đầu tiên, Bloomberg đưa tin ngày 25.2.

Trong khi bà Hillary Clinton trước đây đã chọn châu Á, thì ông Kerry đã đến Anh vào ngày 24.2, bắt đầu cho chuyến đi ngoại giao kéo dài 10 ngày thăm 9 nước, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar.

Tại Trung Đông và Bắc Phi, tân Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ thảo luận với các nước đồng minh về tình hình phiến quân Hồi giáo ở Mali, tình hình kinh tế suy thoái tại Ai Cập, nội chiến Syria vốn đang có nguy cơ gây bất ổn cho các nước lân cận và chương trình phát triển hạt nhân của Iran.

Khi đến thủ đô Rome (Ý), Kerry sẽ tham dự hội nghị của nhóm “Bạn bè của Syria”, vốn là hội nghị quốc tế tập trung thảo luận về tình hình nội chiến tại Syria.

Hoàng Uy

>> Ngoại trưởng Mỹ mong thúc đẩy quan hệ với VN
>> Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Triều Tiên gây xung đột khu vực
>> Ông John Kerry trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ
>> Bà Susan Rice xin thôi đề cử chức Ngoại trưởng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.