Tấn công để phòng thủ

25/12/2011 02:58 GMT+7

Đề cập nguy cơ đảo chính là lời cáo buộc rất nặng nề của Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani mà đối tượng nhắm đến không ai khác ngoài giới quân sự. Xưa nay, ở nước này chưa có chính phủ dân sự nào lại hành xử như vậy với quân đội.

Đề cập nguy cơ đảo chính là lời cáo buộc rất nặng nề của Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani mà đối tượng nhắm đến không ai khác ngoài giới quân sự. Xưa nay, ở nước này chưa có chính phủ dân sự nào lại hành xử như vậy với quân đội.

Đối đầu và những phát biểu của ông Gilani chắc hẳn là phản ứng của chính phủ về áp lực đang gia tăng từ giới quân sự. Căng thẳng bắt đầu từ việc Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden trong lãnh thổ Pakistan. Nó còn xuất phát từ những vụ không kích của Mỹ và NATO khiến cả thường dân và binh lính Pakistan thiệt mạng cũng như từ việc toàn bộ quan hệ giữa Islamabad và Washington xấu đi nghiêm trọng. Nó bùng phát công khai vào thời điểm Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đi dưỡng bệnh ở nước ngoài. Giới quân sự không chỉ có cớ mà còn có dịp để hành động bất lợi cho chính phủ.

Quân đội Pakistan đã khẳng định sẽ ủng hộ nền dân chủ và mọi thông tin về đảo chính chỉ là đồn đoán. Tuy nhiên, lo ngại không phải vô cớ bởi chuyện ấy từng đã nhiều lần xảy ra và hiện vai trò cùng uy lực của giới quân sự vẫn rất quyết định.

Cho nên cũng dễ hiểu khi Thủ tướng Gilani công khai cảnh báo về nguy cơ và âm mưu đảo chính. Đó là cách tấn công để phòng thủ, dùng chính mưu đồ của giới quân sự để cảnh báo và răn đe. Ông  Gilani trù tính dựa vào dư luận trong và ngoài nước để bảo vệ chính phủ dân sự. Cách làm này không cản được quân đội tiến hành đảo chính nếu họ quyết tâm, nhưng ít ra cũng cho chính phủ có thêm thời gian để đối phó. 

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.