Taliban tấn công cảnh sát Pakistan, 28 người chết

03/06/2011 00:36 GMT+7

Hôm qua, khoảng 500 tay súng Taliban đột kích một chốt kiểm soát của cảnh sát Pakistan dọc biên giới với Afghanistan, khiến ít nhất 23 cảnh sát và 5 thường dân thiệt mạng.

Theo AFP, vụ tấn công diễn ra tại vùng Upper Dir, cách tỉnh Kunar của Afghanistan khoảng 6 km. Quân đội Pakistan nhanh chóng triển khai lực lượng đến ứng cứu đồn cảnh sát trên. Đến tối qua, toán lính Taliban đã rút đi nhưng đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra trong khu vực.

Hành động táo tợn của Taliban diễn ra ngay sau khi Mỹ và Pakistan tuyên bố thành lập đội tình báo chống khủng bố chung. Theo AP, thành viên của đội bao gồm chuyên gia tình báo hai nước và mục tiêu là truy lùng các thủ lĩnh cấp cao của Taliban và al-Qaeda. Giới quan sát đánh giá động thái này nhằm hàn gắn quan hệ song phương, vốn tổn hại nặng nề sau vụ biệt kích Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden hồi tháng 5.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.