Tai nạn tàu lửa tại Argentina, 49 người chết

23/02/2012 03:27 GMT+7

Ngày 22.2, tai nạn tàu lửa nghiêm trọng đã xảy ra tại ga Once ở trung tâm thủ đô Buenos Aires của Argentina làm ít nhất 49 người chết, 550 người bị thương và 30 người vẫn còn kẹt trong các toa tàu.

 
Cấp cứu một nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: AFP

Tờ Le Nouvel Observateur dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Argentina Juan Pablo Schiavi thông báo tàu gặp nạn do đụng vào thanh chắn bảo vệ khi đang vào ga với tốc độ 20 km/giờ. Trên tàu chở khoảng 2.000 hành khách.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, có thể nguyên nhân tai nạn là do tàu mất thắng và trang thiết bị cũ kỹ. Các toa tàu va chạm mạnh vào nhau, thậm chí có toa bị “nhét” hẳn vào toa phía trước đến 6 mét. Ông Schiavi khẳng định toàn bộ vụ việc đã được quay lại để phân tích chi tiết. Một nhân chứng kể trên đài truyền hình địa phương: “Có quá nhiều người bị thương nặng cần cứu chữa khiến các nhân viên cứu hộ không kịp xoay xở”. Hơn 20 xe cứu thương và 1 trực thăng của cảnh sát đã được điều động để đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.