Sứ quán Nhật ở Seoul bị tấn công

09/01/2012 03:25 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 8.1 bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc vì hành vi ném bom xăng vào Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul.

Vụ tấn công không gây thiệt hại đáng kể, chỉ để lại một số vết cháy bên ngoài sứ quán. AFP dẫn lời nhà chức trách cho hay thủ phạm quê ở tỉnh Quảng Đông và vào Hàn Quốc từ Nhật Bản. Người này khai bà ngoại của anh ta từng bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tình dục trong Thế chiến 2, đồng thời thừa nhận đã phóng hỏa ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni ở Tokyo hồi tháng trước, gây một số thiệt hại nhỏ. Trung Quốc chưa có phản ứng về vụ việc.

Quan hệ giữa Tokyo với Seoul và Bắc Kinh vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan tới Thế chiến 2. Trong đó có vấn đề nô lệ tình dục và việc một số tướng lĩnh bị cho là tội phạm chiến tranh được thờ trong đền Yasukuni.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.