Sự cố vi khuẩn bệnh than chấn động

21/06/2014 03:00 GMT+7

Trong một thông báo gây chấn động giới khoa học Mỹ, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) Thomas Frieden ngày 20.6 cho biết 84 chuyên gia làm việc cho chính phủ có thể đã phơi nhiễm vi khuẩn gây bệnh than.

Theo Reuters, sự cố xảy ra sau khi một phòng thí nghiệm an ninh sinh học cấp cao của CDC tại Atlanta đã không theo đúng quy trình an toàn trong khi xử lý các mẫu chứa vi khuẩn. Sau đó, những mẫu này được chuyển đến các phòng thí nghiệm khác.

Do các nhà nghiên cứu ở những nơi này cho rằng mẫu vi khuẩn đã được khử đầy đủ nên họ không mang đủ đồ bảo hộ cần thiết để chống lây nhiễm. Hiện các bệnh nhân đã được tiêm kháng sinh và vẫn trong thời gian theo dõi quá trình ủ bệnh. Vi khuẩn gây bệnh than nếu nhiễm qua đường thở có xác suất gây tử vong lên đến 90%.

H.G

 >> 75 nhà khoa học Mỹ có nguy cơ nhiễm vi khuẩn than  
>> Pakistan điều tra vụ bệnh than

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.