Sống sót thần kỳ

09/02/2012 03:28 GMT+7

Ngày 8.2, lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy một thanh niên tên Ghulam Abbas sau 47 giờ nằm dưới đống đổ nát của một xí nghiệp dược ở thành phố Lahore, theo AP.

 
Bà Bibi được đưa ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: Chippewa

Tòa nhà 3 tầng bị sập ngày 6.2 do một vụ nổ gas, làm ít nhất 21 người chết. Trước đó, các đội tìm kiếm đã giải cứu thành công bà Saleha Bibi, 65 tuổi, dù bà đã nằm dưới đống gạch đá 31 giờ. Nhân viên cứu hộ nghe tiếng bà Bibi kêu gào cầu cứu vào ngày 7.2 nhưng phải mất khá lâu mới đưa được bà ra ngoài. AP dẫn lời bà Bibi cho biết đã kịp nấp dưới một chiếc máy ngay trước khi trần nhà sập xuống. Theo nhà chức trách, tình trạng của cả hai đều đã ổn định và sự sống kỳ diệu của họ mang lại hy vọng tìm thấy thêm nhiều người khác.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.