Sơ tán khu vực tháp Eiffel vì đe dọa đánh bom

31/03/2013 10:40 GMT+7

(TNO) Những người đến tham quan tháp Eiffel ở Pháp đã được lệnh sơ tán khỏi khu vực này sau một cuộc gọi đe dọa đánh bom hôm 30.3.

Khoảng 1.400 người đã được sơ tán và hàng rào an ninh được thiết lập bao quanh khu vực tháp Eiffel, theo tin tức từ AFP.

Cảnh sát nhận cuộc gọi đe dọa đánh bom tại khu vực ngoại ô thủ đô Paris lúc 21 giờ 30 ngày 30.3 (tức 4 giờ sáng nay 31.3, giờ Việt Nam) và đơn vị chống khủng bố đang điều tra vụ việc.

 
Sơ tán ở khu vực tháp Eiffel vì lời đe dọa đánh bom - Ảnh: AFP

Lực lượng chống khủng bố đang lục soát khắp khu vực tháp Eiffel để xác định nơi này có bị cài bom hay không.

Những vụ đe dọa tấn công nhắm vào những khu vực công cộng thường xuyên xảy ra tại thủ đô Paris, và tất cả lời đe dọa đều được cảnh sát “giải quyết rất nghiêm túc”, một nguồn tin cảnh sát cho AFP biết.

Hồi năm 2010, 2.000 người tại khu vực tháp Eiffel và trạm tàu điện Saint-Michel (điểm dừng để tham quan nhà thờ Đức Bà Paris) cũng được sơ tán vì báo động đánh bom.

Phúc Duy

>> Tháp Eiffel giá bao nhiêu ?
>> Tự tử bằng cách nhảy từ tháp Eiffel
>> Phụ nữ Mỹ mơ "mây mưa" trên tháp Eiffel
>> Paris “tuyên chiến” với đầu lọc thuốc lá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.