Sợ người Trung Quốc lập ‘quận’, dân Malaysia biểu tình

27/01/2015 10:57 GMT+7

(TNO) Khoảng 100 người tham gia biểu tình phản đối một dự án căn hộ cao cấp ở bang phía tây Malaysia hôm 25.1 đã xông vào công trường xây dựng hòng ngăn cản dự án vì sợ khu này sẽ bị biến thành “một quận của người Trung Quốc”.

(TNO) Khoảng 100 người tham gia biểu tình phản đối một dự án căn hộ cao cấp ở bang phía tây Malaysia hôm 25.1 đã xông vào công trường xây dựng hòng ngăn cản dự án vì sợ khu này sẽ bị biến thành “một quận của người Trung Quốc”.

 Người biểu tình phản đối dự án xây căn hộ cao cấp đã phá bỏ hàng rào để xông vào bên trong công trường - Ảnh của The Malaysia Insider 

Người biểu tình ban đầu chỉ tuần hành ôn hòa về phía công trình xây dựng, nhưng sau đó đã bắt đầu phá bỏ hàng rào bao bọc xung quanh công trường để xông vào bên trong, trang tinThe Malaysia Insider cho biết.

Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia đã kiểm soát được tình hình và đã giải tán đám đông. The Malaysia Insider cho biết, có 2 xe tải đặc chủng của cảnh sát tại hiện trường.

Cư dân địa phương hiện đang phản đối dự án Datum Jelatek ở thị trấn Taman Keramat, thuộc bang Selangor, vì họ cho rằng chung cư cao cấp sẽ biến khu vực trung tâm của người Malaysia thành một “quận của người Trung Quốc”. Nhiều người khẳng định chỉ có người Trung Quốc mới có thể mua nổi căn hộ tại đây.

Theo The Malaysia Insider, lúc đầu, người dân tham gia biểu tình tụ tập tại một căn nhà gần địa điểm xây dựng. Không khí chỉ nóng lên khi họ tuần hành gần đến công trường và nhiều người đã hát vang bài ca Warisan, bài hát than vãn tình trạng đất đai rơi vào tay người nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.