Số người nhiễm Ebola ở Tây Phi tăng trên 19.000

21/12/2014 08:31 GMT+7

(TNO) Số người chết do vi rút Ebola đã tăng lên 7.373 trong tổng số 19.031 người nhiễm bệnh ở 3 nước vùng tâm dịch ở Tây Phi, Reuters dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

(TNO) Số người chết do vi rút Ebola đã tăng lên 7.373 trong tổng số 19.031 người nhiễm bệnh ở 3 nước tâm dịch tại Tây Phi, Reuters dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Một khu vực điều trị Ebola của Hội chữ thập đỏ Sierra Leone - Ảnh: AFP
Các số liệu được WHO thống kê tính đến ngày 17.12 chủ yếu ở 3 nước tâm điểm Sierra Leone, Liberia và Guinea. Hiện đã có thêm 500 trường hợp tử vong mới ở 3 nước này chỉ sau 3 ngày kể từ khi WHO công bố số liệu trên cho đến 20.12, theo Reuters ngày 20.12.
Sierra Leone có tỉ lệ người nhiễm vi rút Ebola cao nhất, lên tới 8.759, tiếp đến là Liberia có 7.819 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong ở Sierra Leone là 2.477 ít hơn Liberia 3.346. Điều này khiến một số chuyên gia đặt nghi vấn về độ tin cậy bản báo cáo của WHO.
Trước đó, WHO đã công bố “lố” 1.000 ca tử vong hồi 1.12. Số người chết vì dịch Ebola được WHO công bố chạm mốc 7.000 người, trong khi con số thực tế được ghi nhận là khoảng 6.000, theo AFP 2.12.
Các nhân viên y tế Ebola đang tập huấn kỹ năng vệ sinh dụng cụ y tế - Ảnh: Reuters
Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma đã kêu gọi người dân hạn chế đi lại giữa các khu vực, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các điểm tụ họp công cộng dịp Giáng sinh nhằm tránh lây lan thêm dịch bệnh chết người Ebola ở nước này.
Hồi 19.12, bác sĩ hàng đầu Sierra Leone qua đời vì vi rút Ebola chỉ vài giờ sau khi chuyến bay đưa loại vắc-xin điều trị Ebola thử nghiệm Zmab tới nước này để chữa trị cho ông, theo Reuters 19.12.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã ca ngợi nhân viên y tế làm việc tích cực chống lại dịch Ebola ở 3 nước Tây Phi trong chuyến thăm các ổ dịch bệnh này hôm 19.12, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.