Số người chết vì động đất Nepal có thể lên đến 10.000

28/04/2015 21:34 GMT+7

(TNO) Số người chết do trận động đất ở Nepal vừa qua có thể lên đến 10.000 người và khoảng 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.

(TNO) Số người chết do trận động đất ở Nepal vừa qua có thể lên đến 10.000 người và khoảng 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, theo Reuters ngày 28.4.

Nepal tan hoang sau động đất - Ảnh: Reuters
Số thương vong sau thảm họa động đất hôm 25.4 ở Nepal tiếp tục tăng lên. Daily Mail dẫn số liệu của Bộ Nội vụ Nepal cuối ngày 28.4 cho thấy, tính đến nay đã có 5.057 người chết và hơn 8.000 người bị thương. Số người chết vì động đất ở Ấn Độ, Trung Quốc là hơn 100.
Đáng lo ngại hơn, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala mới đây cho biết số người chết có thể lên đến 10.000 người vì thông tin từ các khu vực hẻo lánh khác vẫn chưa được thu thập. Ông nói: “Đây là thời khắc đầy thách thức và rất khó khăn đối với Nepal”.
Cùng ngày 28.4, Reuters dẫn thông báo của Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua và khoảng 1,4 triệu người đang thiếu lương thực.
Hiện nay, Nepal cùng với sự hỗ trợ của các nước khác đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân. Một người phát ngôn quân đội Nepal cho hãng tin AP biết khoảng 90% số binh lính của nước này (tương đương 90.000 người) đã tham gia vào chiến dịch giải cứu sau thảm họa động đất.
BBC dẫn lời Chánh văn phòng chính phủ Nepal, ông Lila Mani Poudyal cho biết nước này đang thiếu nhân viên y tế cùng nhu yếu phẩm như "lều, thực phẩm, chăn, chiếu và 80 loại thuốc". Ông Poudyal cũng nói thêm rằng Nepal không có đủ trực thăng để cứu những người bị mắc kẹt.
Các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Úc đã nhanh chóng tham gia vào chiến dịch giải cứu nạn nhân ở Nepal. Thế nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn, nhiều người dân Nepal đang chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Theo ước tính của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), nếu số lượng người chết do động đất tại Nepal lên đến 10.000 người thì thiệt hại kinh tế mà Nepal phải gánh chịu là 10 tỉ USD, khoảng 50% GDP nước này.
Khoảng 1,4 triệu người Nepal đang thiếu lương thực sau trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter ngày 25.4 làm hơn 5.000 người chết, tính đến cuối ngày 28.4. Trong ảnh: Người dân ở thủ đô Kathmandu, Nepal xếp hàng chờ nhận thức ăn, ngày 28.4.2015 - Ảnh: AFP
Hơn 90% binh lính Nepal tham gia hoạt động cứu hộ động đất, trong ảnh là một người lính Nepal đi qua khu đổ nát ở Kathmandu ngày 28.4 - Ảnh: AFP   
Chữ thập đỏ Đức cùng hàng cứu trợ tại sân bay Schoenefeld, ngoại ô Berlin ngày 27.4, chuẩn bị đến Kathmandu, Nepal - Ảnh: AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.