Số người chết trong vụ động đất tại Nepal liên tục tăng

25/04/2015 19:58 GMT+7

(TNO) Số người thiệt mạng liên tục tăng sau trận động đất kinh hoàng có cường độ 7,9 độ richter tại Nepal ngày 25.4. Tính đến 19 giờ 26 phút ngày 25.4 (giờ Việt Nam), con số thiệt mạng đã lên đến 758 người.

(TNO) Số người thiệt mạng liên tục tăng sau trận động đất kinh hoàng có cường độ 7,9 độ richter tại Nepal ngày 25.4. Tính đến 19 giờ 26 phút ngày 25.4 (giờ Việt Nam), con số thiệt mạng đã lên đến 758 người.

Người dân tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực đổ nát ở thủ đô Kathmandu sau trận động đất ngày 25.4 tại Nepal - Ảnh: Reuters

Reuters tối 25.4 (giờ Việt Nam) dẫn lời quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Nepal cho biết đã có 758 người thiệt mạng sau trận động đất cùng ngày.
Trận động đất cường độ 7,9 độ richter xảy ra lúc 13 giờ 11 phút ngày 25.4 (giờ Việt Nam) với tâm chấn sâu 2 km và cách thành phố Pokhara 80 km về phía đông, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS). Trận động đất cũng ảnh hưởng đến nhiều thành phố miền bắc Ấn Độ.
Lúc 14 giờ 41 phút (giờ Việt Nam), Reuters dẫn nguồn tin từ chính quyền hai nước Nepal và Ấn Độ cho biết ít nhất 2 người chết. Đến 16 giờ 30 phút, CNN dẫn thông báo từ chính quyền Nepal cho hay số người chết đã tăng lên 150 người.
Lúc 17 giờ 37 phút, số người thiệt mạng tăng lên thành 449 tại Nepal, Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết. Vào 18 giờ 34 phút, Reuters dẫn thông báo từ quan chức cấp cao bộ Nội vụ Nepal cho biết số người chết sau vụ động đất là 688 người.
Lần cập nhật gần nhất là lúc 19 giờ 26 phút, quan chức Bộ Nội vụ Nepal cho biết con số đã tăng lên 758 người, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.