So bó đũa chọn cột cờ

30/08/2015 09:37 GMT+7

Ngày 20.9 tới này, đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) sẽ tiến hành bầu lại chủ tịch. Vì đảng này đang cầm quyền nên việc bầu chủ tịch mới đồng nghĩa với việc bầu ra người đảm nhận cương vị thủ tướng Nhật Bản cho thời gian tới.

Ngày 20.9 tới này, đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) sẽ tiến hành bầu lại chủ tịch. Vì đảng này đang cầm quyền nên việc bầu chủ tịch mới đồng nghĩa với việc bầu ra người đảm nhận cương vị thủ tướng Nhật Bản cho thời gian tới.
Mọi dấu hiệu trong nội bộ LDP đều cho thấy ông Abe sẽ tái đắc cử và vì thế vẫn tiếp tục đứng đầu chính phủ Nhật Bản - Ảnh: Reuters
Chủ tịch hiện tại của LDP là đương kim Thủ tướng Shinzo Abe. Mọi dấu hiệu trong nội bộ LDP đều cho thấy ông Abe sẽ tái đắc cử và vì thế vẫn tiếp tục đứng đầu chính phủ Nhật Bản.
Ông Abe hiện bị sa sút uy tín trong cử tri và nếu ở vào những thời kỳ trước thì chắc chắn sẽ thất cử. Nhưng trong bối cảnh tình hình hiện tại ở Nhật Bản và trong đảng cầm quyền thì việc ông Abe sa sút uy tín và việc ông chắc chắn tái đắc cử lại là hai chuyện khác nhau.
Cử tri xứ Phù Tang không hài lòng với ông Abe một phần ở chỗ chủ thuyết kinh tế Abenomics của vị thủ tướng này đến nay vẫn chưa đưa lại được những kết quả mà dân chúng Nhật Bản mong đợi. Một số cũng không đồng tình với chủ định của ông Abe sửa đổi hiến pháp hòa bình để mở rộng phạm vi hoạt động cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và tìm kiếm vai trò chính trị an ninh, quân sự khu vực và thế giới to lớn hơn.
Cử tri đã bỏ phiếu bầu cho LDP và ông Abe nên lại phải chờ đến cuộc tổng tuyển cử tới thì mới lại có quyền quyết định. Đảng LDP thì lại khác. Thông qua bầu chủ tịch đảng mới vào ngày 20.9 tới, đảng này có thể quyết định số phận và tương lai chính trị của ông Abe. Nhưng ông Abe sẽ không bị phế truất đơn giản vì ông hiện không có đối thủ cả trong đảng lẫn trên chính trường Nhật Bản. Đảng LDP phải so bó đũa chọn cột cờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.