Sinh viên Thái Lan biểu tình đòi dân chủ

26/06/2015 07:49 GMT+7

Chiều 25.6, một nhóm khoảng 100 sinh viên Thái Lan đã biểu tình ôn hòa tại Bangkok đòi dân chủ.

Chiều 25.6, một nhóm khoảng 100 sinh viên Thái Lan đã biểu tình ôn hòa tại Bangkok đòi dân chủ.

Từ 17 giờ, biểu ngữ đã được giăng khắp khu tượng đài dân chủ tại Bangkok. Nhóm sinh viên tranh đấu từ các đại học tại Bangkok và tỉnh Loei (đông bắc Thái) đàn hát, cầm loa lên án cuộc đảo chính của chính phủ vào tháng 5.2014 đã bóp nghẹt dân chủ. Đến 19 giờ 30, biểu tình vẫn diễn ra ôn hòa.
Cảnh sát được điều động đến khá đông nhưng chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Trước đó một ngày, nhóm sinh viên này đã tụ tập khoảng 10 tiếng trước đồn cảnh sát Pathumwan ở Bangkok để phản đối chính quyền vi phạm nhân quyền. Quân đội và cảnh sát đã hứa không bắt giữ nếu nhóm này đồng ý giải tán. Tuy nhiên, nhóm sinh viên lại tuyên bố nếu không bị bắt sẽ tiếp tục biểu tình.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã cảnh báo sinh viên nên suy nghĩ thật kỹ vì những hành động này có thể dẫn đến việc bị ra tòa hoặc đuổi học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.