Singapore, Malaysia xây chung đường sắt cao tốc

20/02/2013 03:40 GMT+7

Ngày 19.2, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và người đồng cấp Malaysia Najib Razak thông báo một tuyến đường sắt cao tốc nối đảo quốc sư tử với Kuala Lumpur sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Phát biểu khi ông Razak đến thăm Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long gọi tuyến đường sắt trên có chiều dài khoảng 350 km là công trình “thay đổi cuộc chơi”. Nó sẽ giúp thời gian di chuyển giữa 2 bên còn khoảng 90 phút, rút ngắn đáng kể so với mức tối thiểu 5 giờ bằng đường bộ. Vì thế, tuyến đường sắt được đánh giá sẽ đem lại lợi ích kinh tế lớn. Thủ tướng Razak tiết lộ công trình này sẽ do tư nhân vận hành và nhà nước hỗ trợ hạ tầng, nhưng ông không nói rõ về dự trù kinh phí.

Cũng vào ngày 19.2, báo The New Light of Myanmar loan tin Lào và Myanmar cuối tuần trước cùng nhau khởi công xây dựng cầu hữu nghị bắc ngang sông Mê Kông.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Lão nông sang Singapore trồng kiểng
>> Singapore lấy đất sân golf làm đất thổ cư
>> Chương trình của chính phủ Singapore
>> Silk Air tăng chuyến đường bay Singapore - Đà Nẵng
>> Trẻ em Singapore thích trở thành… đầu bếp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.