“Siêu cơ” Boeing 787 Dreamliner lần đầu tiên chở khách đến Mỹ

25/04/2012 09:25 GMT+7

(TNO) Chuyến bay thương mại đầu tiên tới Mỹ của mẫu máy bay Boeing 787 Dreamliner thuộc Hãng hàng không Nhật Bản đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Boston Logan (Mỹ) vào hôm 22.4.

Đây là mẫu máy bay hạng trung đầu tiên trên thế giới có khả năng bay đường dài, nhờ có cấu tạo là sợi nhựa tổng hợp composite chịu lực cao. Dreamliner nhẹ hơn hầu hết các mẫu máy bay cùng kích cỡ khác đến 20%, giúp nó có lượng tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn và vì thế có thể bay được quãng đường xa hơn.

Ngoài ra, chiếc máy bay này còn có các đặc điểm nổi bật khác như các cửa sổ lớn có khả năng điều chỉnh ánh sáng chiếu vào, khoang rộng có sức chứa từ 210 đến 330 hành khách và hệ thống đèn LED màu.

Được biết, cho đến nay hãng sản xuất Boeing đã bán được chín chiếc Dreamliner kể từ khi chiếc đầu tiên được xuất xưởng vào tháng 7.2007. Hiện Boeing đang sản xuất cho 850 đơn đặt hàng khác.

Hoàng Uy

>> Nhiều hợp đồng “khủng” tại hội chợ hàng không Singapore
>> Lỗi mới ở máy bay Boeing 787
>> Siêu máy bay Boeing 787 gặp sự cố hạ cánh
>> Chuyến bay đầu tiên của Boeing 787
>> Airbus vượt Boeing
>> Tôi làm "cơ phó" Boeing 787
>> Mỹ: Boeing sẵn sàng cho lễ ra mắt chiếc Boeing 787 Dreamliner đầu tiên
>> Boeing 787 Dreamliner sẽ có mặt tại Việt Nam
>> Chiếc Boeing 787 Dreamliner đầu tiên sắp xuất xưởng
>> Boeing lạc quan với Dreamliner

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.