Siêu bão Wipha tràn qua Nhật Bản, ít nhất 7 người chết

16/10/2013 11:25 GMT+7

(TNO) Đã có ít nhất 7 người chết khi siêu bão Wipha tràn qua một hòn đảo gần thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 16.10.

AFP đưa tin cho biết có khoảng 38 người mất tích sau khi lũ lụt và lở đất cuốn trôi 5 căn nhà trên đảo Oshima, cách thủ đô Tokyo khoảng 120 km về phía nam.

“Chúng tôi xác nhận đã có 7 người chết vì bão nhưng hiện chúng tôi chưa có thông tin chi tiết vào thời điểm này”, một quan chức chính quyền đảo Oshima nói với AFP.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người bị mắc kẹt bên trong một căn nhà bị bão tàn phá vào sáng ngày 16.10 (giờ địa phương), kênh NHK (Nhật Bản) cho biết, đồng thời nói thêm rằng cảnh sát và lính cứu hỏa không tiếp cận được nhiều khu vực vì thời tiết quá xấu.

Hiện chính quyền đảo Oshima vẫn chưa thể tìm ra 38 người bị mất tích trong trận bão. Có hơn 8.300 người sinh sống tại đảo Oshima.

 
Mưa lớn khiến đá lăn từ một sườn núi, rơi trúng một căn nhà và cột điện, tại tỉnh Kamakura, ngoại ô thủ đô Tokyo vào ngày 16.10

 
Một sân golf tại vùng ngoại ô thủ đô Tokyo chìm trong biển nước sau khi siêu bão Wipha tràn vào Nhật Bản

 
Người dân thủ đô Tokyo di chuyển khó khăn trong thời tiết bão

 
Siêu bão Wipha, với sức gió gần tâm bão lên đến khoảng 200 km/giờ, được cho là cơn bão mạnh nhất từng đi qua Tokyo và các vùng lân cận trong vòng 10 năm qua 

 
Ảnh chụp từ vệ tinh của Mỹ cho thấy siêu bão Wipha đang nằm ngoài khơi Nhật Bản vào hôm 15.10 

Hoàng Uy

>> Siêu bão Phailin tấn công Ấn Độ
>> Người dân Đà Nẵng vất vả sau siêu bão số 11
>> Hệ thống điện quốc gia mất liên kết vì siêu bão số 10
>> Siêu bão Usagi đổ bộ vào Trung Quốc, 21 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.