Sát thủ Breivik bị phạt 21 năm tù

25/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 24.8, tòa án Oslo (Na Uy) tuyên phạt Anders Behring Breivik 21 năm tù giam với tội danh “hành động khủng bố”, theo tờ Le Monde .

Ngày 22.7.2011, Breivik thực hiện vụ khủng bố kép làm 77 người thiệt mạng và 242 người bị thương. Hình phạt còn có thể nặng hơn nếu phạm nhân bị đánh giá là vẫn gây nguy hiểm. Tòa đã bác bỏ ý kiến rằng phần tử cực hữu 33 tuổi này bị bệnh tâm thần và khẳng định y hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm về hành động tàn bạo của mình. Breivik vẫn tỏ thái độ “coi trời bằng vung” khi ngang nhiên giơ tay chào kiểu phát xít và cười khẩy trong lúc tòa tuyên án. Sát thủ cũng khẳng định hành động để “bảo vệ đất nước khỏi tình trạng đa văn hóa và xâm lược của Hồi giáo”. Điều trớ trêu là phán quyết không bị tâm thần rất hợp ý Breivik khi y từng tuyên bố “không chấp nhận bị coi là kẻ điên”.

Lan Chi

>> 21 năm tù giam cho sát thủ Na Uy Breivik
>> Anders Behring Breivik chính thức bị buộc tội khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.