“Sắp triển khai” Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

27/11/2012 03:00 GMT+7

AP dẫn thông tin từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26.11 cho biết, một phái đoàn quan chức Ankara và NATO hôm nay sẽ khảo sát khu vực giáp giới với Syria để tìm địa điểm đặt tên lửa đánh chặn Patriot.

Lâu nay, nhiều cáo buộc khẳng định Damascus sở hữu hàng trăm tên lửa đối đất có khả năng mang đầu đạn hóa học. Điều này khiến Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng sẽ bị tấn công khi xung đột tại Syria lan rộng.

Là một thành viên của NATO, Ankara nhiều lần lên tiếng đề nghị khối này lắp đặt tên lửa đánh chặn Patriot để phòng ngừa nguy cơ trên.

Theo AP, thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai tên lửa Patriot như địa điểm lắp đặt, số lượng và nhân lực, sẽ được xác định sau khi Ankara và NATO hoàn tất cuộc khảo sát trên.

Hiện nay, Đức, Hà Lan và Mỹ thuộc số ít những nước sở hữu tên lửa Patriot PAC-3 tối tân mà Thổ Nhĩ Kỳ đang cần.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.