Sập chung cư ở Trung Quốc, 16 người chết

23/05/2015 15:33 GMT+7

(TNO) Ngày 23.5, giới chức Trung Quốc tìm thấy thêm 3 thi thể, xác nhận tất cả 16 người mắc kẹt trong tòa nhà chung cư 9 tầng bị đổ sập ở thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu đã thiệt mạng.

(TNO) Ngày 23.5, giới chức Trung Quốc đã tìm thấy thêm 3 thi thể, xác nhận tất cả 16 người mắc kẹt trong tòa nhà chung cư 9 tầng bị đổ sập ở thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu đã thiệt mạng.
Cảnh tòa nhà chung cư 9 tầng ở Quý Dương sập ngày 20.5 - Ảnh: Chụp từ website của Tân Kinh báo
Cảnh tòa nhà chung cư 9 tầng ở Quý Dương sập ngày 20.5
- Ảnh: Chụp từ website của Tân Kinh báo
Sự cố xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút sáng 20.5. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận 98 trong tổng số 114 người ở chung cư an toàn và 16 người mắc kẹt, theo Tân Hoa xã.
Hơn 100 lính cứu hỏa và binh sĩ nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, và đã đưa 3 thi thể cuối cùng ra khỏi đóng đổ nát vào lúc 12 giờ 52 phút trưa 23.5.
Chính quyền Quý Dương cho rằng lở đất do mưa to là nguyên nhân khiến chung cư nói trên bị sập.
Mưa to trút xuống ở nhiều khu vực miền nam Trung Quốc trong mấy ngày qua khiến ít nhất 35 người chết và 13 người mất tích, Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Bộ Dân chính Trung Quốc ngày 22.5. Trong đó, tỉnh Quý Châu có số người chết nhiều nhất là 11 người, tỉnh Phúc Kiến có 5 người chết do lở bùn và 4 người chết đuối. Tỉnh Giang Tây có 1 người chết do sét đánh, 2 người chết do lở đất và 5 người thiệt mạng do các tòa nhà sập.
Số nạn nhân tử vong còn lại thuộc các tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông và Khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, giáp với Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.