Sao chổi 8.000 năm xuất hiện 1 lần bay qua Trái đất

21/01/2015 23:36 GMT+7

(TNO) Sao chổi Lovejoy bay qua Trái đất lần đầu tiên trong vòng 8.000 năm, theo tờ Time.

(TNO) Sao chổi Lovejoy bay qua Trái đất lần đầu tiên trong vòng 8.000 năm, theo tờ Time.


Bức ảnh chụp sao chổi Lovejoy của David Lane - Ảnh chụp màn hình
Nếu vài tuần trước bạn ngước nhìn lên bầu trời, bạn có lẽ sẽ thấy 1 vệt sáng màu xanh lục. Đó chính là sao chổi Lovejoy, hay còn được gọi là C/2014 Q2, bay qua hệ mặt trời và cách hành tinh của chúng ta hơn 50 triệu dặm.
Nhà thiên văn học nghiệp dư Terry Lovejoy đến từ Queensland, Úc là người đã phát hiện ra sao chổi này và 4 ngôi sao khác giống nó.
Nhiều nhiếp ảnh gia thiên văn cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, trong đó có David Lane, đã nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc thoáng qua của sao chổi Lovejoy.
"Sao chổi Lovejoy nhìn gần rất tuyệt, nó khá sáng và đẹp nhất trong tất cả các ngôi sao trên bầu trời”, Lane nói với tờ Time.
Bức ảnh chụp sao chổi của nhiếp ảnh gia Adam Block - Ảnh chụp màn hình
Người dân ở phía Bắc bán cầu có thể thấy được sao chổi này vào cuối tháng 12.2014, và theo dự đoán thì thời điểm quan sát rõ nhất là vào giữa tháng 1.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.