Sam Rainsy vẫn mất quyền miễn trừ

26/07/2013 00:51 GMT+7

Quốc hội Campuchia ngày 25.7 quyết định không khôi phục quyền miễn trừ dành cho nghị sĩ đối với chính trị gia đối lập Sam Rainsy.

Quyết định trên xuất phát từ việc ông này đã trở thành Chủ tịch đảng CNRP, vốn đang không có ghế trong quốc hội.

Trước đó, ông Sam Rainsy yêu cầu khôi phục quyền miễn trừ sau khi được Quốc vương Norodom Shihamoni ân xá mọi tội danh. Ông này đã về nước hồi tuần rồi sau gần 4 năm sống lưu vong ở Pháp để trốn bản án 12 năm tù giam vì tội nhổ cọc mốc biên giới Campuchia - Việt Nam và ngụy tạo tài liệu nhà nước. Sam Rainsy cũng không được phép ứng cử trong kỳ tổng tuyển cử ngày 28.7.

Cùng ngày, AFP đưa tin ông Hun Manet, con cả của Thủ tướng Hun Sen, vừa được thăng hàm từ thiếu tướng thành trung tướng còn con trai thứ Hun Manith từ đại tá lên chuẩn tướng. Con út Hun Many nhiều khả năng trở thành nghị sĩ sau cuộc bầu cử tới.

Minh Quang (từ Phnom Penh) - Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.