Sa thải mật vụ Mỹ mua dâm

20/04/2012 03:57 GMT+7

Lực lượng mật vụ Mỹ đã sa thải liên tiếp 3 nhân viên liên quan đến vụ bê bối mại dâm trước thềm hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại thành phố biển Cartagena, Colombia, hồi cuối tuần trước.

Theo Reuters, tổng cộng 11 nhân viên mật vụ và 10 binh sĩ Mỹ tiệc tùng cùng khoảng 20 gái mại dâm. Sau đó, một số mật vụ đưa các cô gái này về khách sạn Caribe. Mọi chuyện vỡ lở khi một “chân dài”  tố cáo mật vụ Mỹ từ chối trả tiền sòng phẳng vào sáng hôm sau.

Theo báo The New York Times, thay vì phải trả 800 USD, khách hàng của cô này chỉ đưa có 30 USD. Hai bên tranh cãi căng thẳng đến mức cô gái mại dâm yêu cầu cảnh sát địa phương giải quyết (do mại dâm là nghề hợp pháp tại Colombia).

Cuối cùng mật vụ trên phải trả 225 USD cho cô gái và vụ bê bối lọt đến tai giới truyền thông, gây xôn xao dư luận. 

H.G

>> Ba mật vụ Mỹ phải nghỉ việc sau vụ bê bối mua dâm
>> Mật vụ Mỹ “quỵt” tiền gái điếm?
>> Ông Obama cảnh cáo các mật vụ
>> Mật vụ Mỹ bị đuổi về nước vì "mua dâm"?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.