Rơi máy bay ở Indonesia: Đã tìm thấy 141 thi thể

01/07/2015 11:45 GMT+7

(TNO) 141 thi thể đã được tìm thấy trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 ở thành phố Medan, Indonesia, trưa 30.6.

(TNO) 141 thi thể đã được tìm thấy trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 ở thành phố Medan, Indonesia, trưa 30.6, theo AFP ngày 1.7.

Hiện trường đổ nát sau vụ rơi máy bay - Ảnh: Reuters
Nhân viên cảnh sát có mặt tại bệnh viện thành phố Medan, Indonesia ngày 1.7 cho biết 141 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Trong số đó có 42 nạn nhân đã được xác định danh tính. Hiện lực lượng cứu hộ nước này vẫn đang tiếp tục dùng máy móc hạng nặng để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.
Lực lượng không quân Indonesia đã rà soát số người trên máy bay, theo đó, chiếc Hercules C-130 đã chở theo 122 người, trong đó có 12 thành viên phi hành đoàn.
Trưa 30.6, chiếc máy bay vận tải thuộc dòng Hercules C-130 cất cánh từ căn cứ không quân Suwondo ở thành phố Medan vào lúc 12 giờ 08 (giờ Việt Nam) và chỉ 2 phút sau thì rơi xuống thành phố Medan, cách căn cứ khoảng 5 km. Máy bay đâm vào tòa nhà cao tầng ở thành phố Medan rồi bốc cháy dữ dội. Theo AFP, tòa nhà bị máy bay đâm vào là khu tái định cư mới được xây dựng.
Hiện chưa xác định chính xác nguyên nhân gây ra vụ việc này nhưng chiếc Hercules C-130 vốn được sử dụng đã hơn nửa thế kỷ. Reuters dẫn thông tin từ truyền thông địa phương cho biết phi công lái chiếc Hercules C-130 nói trên đã đề nghị quay lại căn cứ không quân do có sự cố kỹ thuật.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, giới chức Indonesia đã tuyên bố tạm ngưng sử dụng các máy bay C-130.
Indonesia lại hứng chịu thêm một thảm họa hàng không khi chỉ chưa đầy một năm sau vụ chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng AirAsia Indonesia từ Surabaya (Indonesia) bay đến Singapore bị rơi trên biển Java ngày 28.12.2014 làm tất cả 162 người trên máy bay thiệt mạng. Đến nay, nhiều thi thể và phần lớn xác máy bay vẫn chưa trục vớt được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.