Ratko Mladic được dẫn độ đến The Hague

01/06/2011 11:32 GMT+7

(TNO) Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Bosnia gốc Serbia Ratko Mladic đã được dẫn độ đến The Hague, Hà Lan, nơi ông sẽ phải đối mặt với phiên tòa của Liên Hiệp Quốc về tội ác chiến tranh, theo Reuters.

Chiếc máy bay của chính phủ Serbia đáp xuống phi trường Rotterdam The Hague vào khoảng 19 giờ 45 phút hôm 31.5 (giờ địa phương, tức 0 giờ 45 phút ngày 1.6, giờ Việt Nam).

Mladic sau đó được áp giải đến trại giam của Tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư cũ (ICTY).

Cựu tướng lãnh người Bosnia bị dẫn độ đến The Hague không lâu sau khi một tòa án ở Serbia bác đơn kháng cáo việc dẫn độ.

Bộ trưởng Tư pháp Serbia Snezana Malovic sau đó thông báo bà đã ký giấy tờ dẫn độ Mladic.

Mladic vốn đối mặt với các cáo buộc về tội diệt chủng và các tội ác chiến tranh khác trong cuộc chiến Bosnia vào đầu thập niên 1990.

Nghi can 69 tuổi bị bắt giữ vào cuối tuần trước ở Serbia sau 16 năm lẩn trốn.

Vào hôm 31.5, Mladic đã được phép viếng mộ người con gái Ana dưới sự giám sát của lực lượng an ninh. Ana Mladic vốn tự vẫn vào năm 1994 ở tuổi 23 sau khi đọc thấy các tội ác của cha mình trên báo chí.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.