Quốc hội Myanmar chưa ổn thỏa

24/04/2012 03:04 GMT+7

Hôm qua, Tổng thống Myanmar Thein Sein khẳng định chính quyền không có kế hoạch thay đổi lời tuyên thệ dành cho đại biểu mới vào quốc hội, bất chấp việc các nghị sĩ đắc cử đối lập phản đối.

AFP dẫn lời ông Thein Sein tuyên bố chính trị gia Aung San Suu Kyi có nhậm chức nghị sĩ hay không là “tùy thuộc vào bà ấy”. Trong khi đó, các đảng viên NLD cùng thủ lĩnh Suu Kyi tạm hoãn tham gia phiên họp quốc hội đầu tiên vào ngày 23.4 do bất đồng xung quanh vấn đề trên.

Cuối tuần trước, bà Suu Kyi và 42 nghị sĩ đảng NLD, đắc cử hôm 1.4, bác bỏ việc tuyên thệ giữ nguyên hiến pháp khi nhậm chức. Ngược lại, chính quyền cáo buộc đối phương cố ý làm khó.

Cũng trong ngày 23.4, EU chính thức thông qua quyết định tạm ngừng hầu hết các biện pháp trừng phạt Myanmar nhằm ghi nhận tiến trình cải cách của nước này.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.