Quân nổi dậy Syria 'dùng tên lửa Mỹ'

17/04/2014 03:00 GMT+7

AFP dẫn lời một đại diện của nhóm vũ trang Hazm thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) cho biết lực lượng này hiện sở hữu 20 tên lửa chống tăng TOW của Mỹ sản xuất và do “một nguồn phương Tây” cung cấp.

Hàng chục thành viên của Hazm đã tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt để sử dụng các vũ khí hạng nặng nói trên. Đại diện của nhóm này khẳng định tên lửa TOW đã được dùng ở những điểm nóng giao tranh với quân chính phủ Syria như Idleb, Alep…

Nhiều khả năng Hazm sẽ được cung cấp thêm tên lửa chống tăng nếu “sử dụng có ý thức”. Washington chưa có bình luận về thông tin này. Đến nay, Mỹ và EU vẫn luôn tỏ ra thận trọng về khả năng vũ trang cho phe nổi dậy Syria vì lo ngại vũ khí sẽ lọt vào tay các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Sau hơn 3 năm, cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội tại Syria đã làm khoảng 150.000 người thiệt mạng.

Lan Chi

>> Phe nổi dậy Syria đang sử dụng vũ khí hạng nặng của Mỹ?
>> Vũ khí hóa học lại được dùng tại Syria
>> Hãng tin Iran: Mỹ nhờ Israel đánh Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.