Quân đội Ý trồng cần sa

02/05/2015 15:20 GMT+7

(TNO) Một thông tin có thể khiến nhiều người bất ngờ: Lực lượng quốc phòng Ý bắt đầu trồng cần sa trong một cơ sở dược phẩm quân sự nằm ở ngoại ô Florence.

(TNO) Một thông tin có thể khiến nhiều người bất ngờ: Lực lượng quốc phòng Ý bắt đầu trồng cần sa trong một cơ sở dược phẩm quân sự nằm ở ngoại ô Florence.

Trại trồng cần sa của quân đội Ý - Ảnh chụp màn hình Courier TV/BBC

Quân đội Ý vừa tiết lộ trại trồng cần sa đầu tiên của lực lượng này, và theo wesbite Corriere della Sera, sở dĩ lính Ý chuyển sang trồng loại cây bị cấm là nhằm tạo thêm nguồn cung để giảm giá cần sa dùng cho y tế tại quốc gia hình chiếc ủng này.

Theo trang tin The Independent ngày 1.5, chính phủ Rome đã thông tin về sáng kiến kinh tế mới của quân đội Ý hồi tháng 9 năm ngoái, với mục tiêu sản xuất 100 kg cần sa thành phẩm mỗi năm.

Cho đến nay, trại cần sa này đã có đợt thu hoạch đầu tiên.

“Mục tiêu của hoạt động kinh doanh mới là cung cấp thêm nguồn cung cần sa dược phẩm cho các bệnh nhân, với giá tốt hơn so với thị trường hiện nay”, theo Đại tá Antonio Medica.

Các bác sĩ có thể kê đơn cần sa tại Ý, nhưng nhiều bệnh nhân không kham nổi chi phí kê đơn do giá quá cao, phần lớn do Ý không cho phép trồng loại cây gây nghiện.

Cho đến nay, cần sa được nhập khẩu từ Hà Lan và có giá đến 35 euro/gram.

“Chúng tôi muốn giảm giá xuống mức dưới 15 euro, hoặc thậm chí lý tưởng nhất là khoảng 5 euro/gam”, theo đại tá Medica.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.