Quân đội Ukraine mất sân bay Lugansk

02/09/2014 04:45 GMT+7

Ukraine ngày 1.9 cho hay quân đội nước này đã phải rút khỏi sân bay thành phố Lugansk sau cuộc giao tranh với “một tiểu đoàn xe tăng Nga”.

Ukraine ngày 1.9 cho hay quân đội nước này đã phải rút khỏi sân bay thành phố Lugansk sau cuộc giao tranh với “một tiểu đoàn xe tăng Nga”.

 Các tay súng nổi dậy tuần tra ở thành phố Novoazovsk - Ảnh: Reuters
Các tay súng nổi dậy tuần tra ở thành phố Novoazovsk - Ảnh: Reuters

Vào trưa qua, AFP dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Leonid Matyukhin nói: “Cuộc chiến giữa lực lượng nhảy dù Ukraine và một tiểu đoàn xe tăng tăng cường của lực lượng vũ trang Nga đang tiếp diễn với mục đích kiểm soát sân bay Lugansk”. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, lực lượng chính phủ được lệnh rút khỏi khu vực này để tránh các cuộc tấn công của “pháo binh Nga”. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Gateley còn cáo buộc các đơn vị Nga đang di chuyển đến các thành phố khác trong khu vực, bao gồm Donetsk. Tại đây, theo BBC, quân nổi dậy tuyên bố 2 trung đội Ukraine đã đầu hàng.

Trong khi đó, lực lượng tuần duyên Ukraine đang tìm kiếm 2 thủy thủ mất tích sau khi một trong 2 tàu tuần tra chìm ở biển Azov do trúng đạn pháo của phe nổi dậy. Tám thủy thủ khác sống sót sau vụ tấn công ngày 31.8 và đang được chữa trị thương tích. Hiện vẫn còn vài trăm binh sĩ Ukraine mắc kẹt gần Donetsk và đang cố gắng phá vòng vây của các tay súng nổi dậy trong vài ngày qua. Cùng lúc, quân nổi dậy được cho là đang mở chiến dịch nhằm vào lực lượng chính phủ ở thành phố chiến lược Mariupol, sau khi đã chiếm thành phố Novoazovsk lân cận. Ukraine và phương Tây tuyên bố phe nổi dậy đang áp đảo là nhờ sự hỗ trợ của “một đoàn xe thiết giáp Nga”.

Những diễn biến trên xảy ra khi giới chức Ukraine và Nga dự kiến đàm phán với quân nổi dậy và các giám sát viên quốc tế ở thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 1.9 (giờ địa phương). Theo AFP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố cuộc đàm phán cần tập trung vào “nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn tức thì và không điều kiện”. Ông cũng một lần nữa khẳng định Nga “sẽ không can thiệp quân sự” vào Ukraine. Nga chưa có phản ứng về các cáo buộc “xâm lược” mới nhất, nhưng Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố thế giới “không thể đứng bên lề khi người dân miền đông Ukraine bị tấn công” đồng thời chỉ trích phương Tây “phớt lờ các hành động gây tổn hại dân thường của quân đội Ukraine”.

Bên cạnh đó, Interfax dẫn lời đại diện phe nổi dậy cho biết trong cuộc họp tại Minsk, họ sẽ yêu cầu chính quyền Kiev cho miền đông hưởng “quy chế lãnh thổ đặc biệt”. Phe nổi dậy cũng tuyên bố sẽ xem xét tăng cường liên kết về kinh tế với Nga cũng như cân nhắc gia nhập Liên minh Thuế quan do Moscow đề xướng và cầm trịch.

Trước tình hình ở Ukraine, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez hôm 31.8 đã kêu gọi chính phủ cung cấp vũ khí cho Kiev để chống cái mà ông này gọi là “một cuộc xâm lấn trực tiếp” của Moscow. “Tôi nghĩ EU, NATO cũng như Mỹ cần cho Ukraine cơ hội chiến đấu để tự vệ”, CNN dẫn lời ông Menendez tuyên bố.

Trùng Quang

>> Nghị sĩ Mỹ thúc giục bán vũ khí cho Ukraine để đối phó Nga
>> Ông Putin nhắc đến “nhà nước ở đông nam Ukraine”
>> Tổng thống Ukraine quan ngại về 'chiến tranh toàn diện
>> Ukraine muốn gia nhập NATO
>> Tổng thư ký NATO: Nga xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine
>> Hàng trăm người biểu tình đòi Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức
>> Tổng thống Nga kêu gọi chính quyền Ukraine ngừng các hành động quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.