Quân đội Trung Quốc dính bê bối tham nhũng

01/04/2014 12:20 GMT+7

(TNO) Tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 1.4 đưa tin một Phó tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần quân đội Trung Quốc đã bị buộc tội biển thủ, lạm quyền...

(TNO) Tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 1.4 đưa tin ông Gu Junshan, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, bị buộc tội biển thủ, hối lộ, sử dụng sai mục đích ngân sách và lạm quyền.

Các công tố viên đã hoàn tất bản cáo trạng buộc tội ông Gu, đệ trình lên một tòa án quân đội của Trung Quốc vào ngày 31.3, theo Thời báo Hoàn cầu.

Gu (57 tuổi) đã từ chức phó Tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc vào tháng 2.2012. Từ đó, nhiều thông tin đồn đoán cho rằng ông Gu từ chức vì bị điều tra tham nhũng.

Mãi đến ngày 31.3, chính quyền Trung Quốc mới thông báo thông tin chính thức về vụ ông Gu.

Giáo sư Gong Fangbin, đại học Quốc phòng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, cho biết kể từ năm 1978, chỉ có một vài quan chức quân đội cấp cao mang quân hàm trung tướng bị đem ra xét xử như ông Gu.

Theo ông Gong, vụ điều tra ông Gu có đụng chạm đến nhiều thông tin bí mật quân sự nên chính quyền Trung Quốc không thể công bố thông tin chi tiết. Một trang tin của quân đội Trung Quốc tiết lộ có thể ông Gu sẽ bị xử kín.

Hồi đầu năm 2014, truyền thông Trung Quốc hé lộ lối sống xa xỉ của ông Gu với hàng chục căn hộ, dinh thự hoành tráng và nhiều tượng bằng vàng.

Truyền thông Trung Quốc cho hay ông Gu còn lợi dụng bán đất quân đội để trục lợi.

Tờ PLA Daily của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc hồi tháng 3.2014 đăng tải một bài viết cho rằng Quân đội Trung Quốc 'tham nhũng hơn cả thời nhà Thanh'

Phúc Duy

>> Quân đội Trung Quốc 'tham nhũng hơn cả thời nhà Thanh
>> Trung Quốc sa thải Thứ trưởng Bộ Công an
>> Trung Quốc điều tra tham nhũng 37.000 quan chức
>> Chiến dịch 'diệt hổ đập ruồi' tham nhũng ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.