Quân đội Syria tăng cường phản công

23/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 22.7, quân đội Syria tiếp tục phản công nhằm giành lại nhiều khu vực ở thủ đô Damascus và thành phố miền bắc Aleppo đang do quân nổi dậy kiểm soát, theo tờ Le Monde .

Tại Damascus, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở khu vực trung tâm, còn đụng độ dữ dội đã xảy ra khi binh lính trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tiến vào một quận phía bắc thủ đô với sự hỗ trợ của xe bọc thép. Trong khi đó, Le Monde dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết lực lượng chống chính phủ đã chiếm được đồn kiểm soát thứ 2 ở khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi chiếm đồn Bab al-Hawa ngày 19.7.

Giao tranh dữ dội vào cuối tuần qua đã làm hàng trăm người chết, nâng tổng số thiệt mạng sau 16 tháng khủng hoảng tại Syria lên ít nhất 19.106 người, trong đó có hơn 13.000 dân thường. Đáng chú ý là binh sĩ của chính phủ thiệt mạng gấp 4 lần quân nổi dậy.

Lan Chi

>> Giao tranh tiếp tục khốc liệt ở Syria
>> Israel chuẩn bị phương án can thiệp vào Syria
>> Quân nổi dậy Syria tiến mạnh
>> Syria bác bỏ tin tức Tổng thống Assad chấp nhận ra đi
>> Tin tức trái ngược về phu nhân tổng thống Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.