Quân đội Pakistan cảnh cáo thủ tướng

12/01/2012 01:06 GMT+7

Quân đội Pakistan ngày 11.1 cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” sau khi Thủ tướng nước này cáo buộc giới lãnh đạo quân sự và tình báo vi phạm hiến pháp, theo AP.

Trước đó, Thủ tướng Yousuf Reza Gilani tuyên bố Tổng tham mưu trưởng Pervez Ashfaq Kayani và Giám đốc Cơ quan tình báo Shuja Pasha làm trái luật khi tự nộp cho Tòa án tối cao báo cáo về vụ bê bối liên quan đến một bức thư mật được gửi đến Mỹ hồi tháng 5.2011.

Bức thư, được cho là của Đại sứ Pakistan tại Washington khi đó là Husain Haqqani, có nội dung cầu cứu Mỹ ngăn chặn âm mưu đảo chính của quân đội. Vụ việc đã khiến quan hệ giữa chính quyền Pakistan và giới quân sự xấu đi nhanh chóng. Cả Tổng thống Asif Ali Zardari lẫn Thủ tướng Gilani đều cảnh báo nguy cơ bị lật đổ. Riêng ông Haqqani đang lo sợ bị sát hại dù khẳng định không dính líu vào bê bối này.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.