Quan chức ngành đường sắt bị bắt vì nhận hối lộ

01/11/2012 21:04 GMT+7

(TNO) Phó tổng giám đốc Cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan cùng năm nhân viên khác bị bắt vào ngày 1.11 do bị tình nghi nhận hối lộ.

AFP dẫn lời các công tố viên cho biết ông Chung Chao-hsiung bị tình nghi câu kết cùng các nhân viên thân cận nhận khoản tiền hối lộ lên đến 10 triệu USD để giúp hai công ty thắng thầu trong các dự án đường sắt.

Tờ Apple Daily của Đài Loan cho biết các công ty còn cung cấp gái mại dâm như một hình thức hối lộ cho ông Chung.

Các vụ tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao ở Đài Loan từng làm chấn động dư luận nước này, buộc chính quyền phải thành lập một cơ quan chống tham nhũng hồi năm 2011.

Theo AFP, ông Lin Yi-shih, một cựu lãnh đạo ở Đài Loan, hồi tuần rồi đã phải hầu tòa trước những cáo buộc lạm dụng chức quyền và nhận hai triệu USD tiền hối lộ.

Phúc Duy

>> Phó chánh văn phòng BCĐ Phòng chống tham nhũng Gia Lai tự tử?
>> Xử lý chủ yếu là “tham nhũng vặt”
>> Xử lý tham nhũng chưa nghiêm
>> Thuế và tham nhũng
>> “Đến bà quét rác cũng có thể tham nhũng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.