Quan chức LHQ bị cấm rời Ấn Độ vì cáo buộc quấy rối tình dục

26/02/2015 22:06 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Ấn Độ ngày 26.2 đã cấm cựu Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ (IPCC) R.K. Pachauri rời nước này, nơi ông đang đối mặt với những lời buộc tội quấy rối tình dục một phụ nữ tại một viện nghiên cứu năng lượng ở New Delhi, theo AP.

(TNO) Một tòa án ở Ấn Độ ngày 26.2 đã cấm cựu Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ (IPCC) R.K. Pachauri rời nước này, nơi ông đang đối mặt với những lời buộc tội quấy rối tình dục một phụ nữ tại một viện nghiên cứu năng lượng ở New Delhi, theo AP.
Ông R.K. Pachauri - Ảnh: AFP
Ông R.K. Pachauri - Ảnh: AFP
Tòa án cũng cho biết ông Pachauri không thể bị bắt giữ trước ngày 27.3 do đang chữa trị chứng tăng huyết áp ở bệnh viện. Tuy nhiên, tòa cấm ông này bước vào hay tiếp xúc bất kỳ ai tại tổ chức nghiên cứu và vận động chính sách do ông đứng đầu có tên gọi Viện Nghiên cứu tài nguyên năng lượng (TERI).
Ông Pachauri giữ chức chủ tịch IPCC từ năm 2002 đến hôm 24.2, khi ông từ chức sau khi bị một phụ nữ 29 tuổi buộc tội lén đi theo và quấy rối tình dục cô này khi họ làm việc chung với nhau ở TERI.
Một báo cáo của cảnh sát cho biết người phụ nữ đã trình nộp hàng chục tin nhắn và email mà cô cáo buộc do ông Pachauri gửi đến. Một tòa án ở New Delhi hôm 23.2 đã ra lệnh cho ông Pachauri hợp tác điều tra.
Ông Pachauri, năm nay 74 tuổi, đã phủ nhận các cáo buộc và cam kết hợp tác điều tra. Ông cũng đã xin phép vắng mặt khỏi TERI cho đến khi vụ việc được giải quyết.
Hôm 25.2, ông Pachauri nhập viện để điều trị bệnh tim sau khi bị tăng huyết và stress do vụ việc trên gây ra, theo tiết lộ từ luật sư của ông này là Shankh Sengupta. Vào năm 2010, ông Pachauri đã tiến hành đặt ống stent và được theo dõi thường xuyên.
“Tình trạng của ông tăng nặng bất ngờ trong vài ngày trở lại đây, và ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện”, luật sư Sengupta nói với hãng thông tấn PTI.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.