Quân chính phủ Mali liên tiếp thắng lợi

01/02/2013 03:00 GMT+7

Ngày 31.1, liên quân Pháp - Mali tiến vào thành phố Kidal, cách thủ đô Bamako của nước này khoảng 1.500 km về phía bắc, theo AFP.

Từ rạng sáng, các binh sĩ Pháp đã chiếm sân bay Kidal nhưng bị kẹt lại do bão cát. Đây là thành phố lớn cuối cùng còn thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy miền bắc. Trước đó, Kidal rơi vào tay của lực lượng nổi dậy Hồi giáo MIA và nhóm các tay súng người Tuareg MNLA. AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết liên quân chính phủ Mali đang tìm cách đàm phán với người Tuareg để hướng đến một giải pháp chính trị. Ngoài ra, quân đội chính phủ Mali và các nước đồng minh cũng thắng lợi khá dễ dàng ở 2 thành phố lớn khác của miền bắc là Gao và Timbuktu.

Trong một diễn biến liên quan, Anh vừa đề nghị gửi thêm 240 chuyên viên hỗ trợ Pháp huấn luyện binh sĩ Mali và các nước Tây Phi.

Lan Chi

>> Mỹ sẽ chở quân Chad và Togo bay sang Mali
>> Quân chính phủ Mali giành thắng lợi quan trọng ở miền bắc
>> Iran muốn giúp Mali giải quyết bất ổn
>> Anh điều máy bay do thám tới Mali
>> Chính phủ Mali cảnh cáo quân đội
>> Cuộc chiến Mali: Điểm yếu không vận của Pháp
>> Quân đội Pháp tiến vào miền trung Mali
>> Nhiều nước can dự vào xung đột Mali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.