Phó thủ tướng Iraq may mắn thoát chết

01/01/2013 03:00 GMT+7

Phó thủ tướng Iraq Saleh al-Mutlak vừa may mắn sống sót sau vụ ám sát vào ngày 30.12 khi ông đến nói chuyện với những người biểu tình ở tỉnh Anbar, theo hãng thông tấn MENA.

Người biểu tình đã tấn công Phó thủ tướng al-Mutlak khiến một số vệ sĩ của ông bị thương. Bất ổn tăng cao ở Iraq sau khi một vệ sĩ của Bộ trưởng Tài chính Rafie al-Issawi, một người Hồi giáo dòng Sunni, bị bắt giữ hồi tuần trước.

Phe đối lập cáo buộc Thủ tướng Nouri Maliki, vốn theo Hồi giáo dòng Shiite, đang tìm cách cô lập các lãnh đạo theo dòng Sunni. Tuy nhiên, ông Maliki khẳng định mình không ra lệnh thực hiện vụ bắt giữ trên. Trong một diễn biến khác, nhiều vụ đánh bom xảy ra vào ngày 31.12 tại Iraq khiến ít nhất 12 nạn nhân thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, theo AFP.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm các vụ tấn công trên.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.