Philippines liên tục bổ sung tàu chiến

01/11/2012 03:20 GMT+7

Gần đây, Philippines tích cực bổ sung thêm các chiến hạm chứ không chỉ mua lại những chiếc tàu cũ kỹ từ Mỹ.

Ngày 31.10, AFP dẫn lời Chuẩn đô đốc Luis Tuason, đứng đầu lực lượng tuần duyên Philippines, cho hay nước này sẽ mua 5 tàu tuần tra có tổng trị giá 116 triệu USD từ Pháp. Đơn hàng này bao gồm một tàu dài 82 m cùng 4 tàu dài 24 m. Dự kiến, số chiến hạm này sẽ được bàn giao vào năm 2014. Tuy nhiên, Manila chưa công bố thông tin chi tiết hơn về số tàu trên mà chỉ cho biết sẽ triển khai chúng đến tuần tra tại khu vực biển Đông. Hồi tháng 4, tàu tuần tra Philippines và tàu công vụ Trung Quốc va chạm nhau gần bãi cạn Scarborough khiến quan hệ 2 bên liên tục căng thẳng. Đồng thời, Manila cũng tăng cường sức mạnh hải quân. Đầu tháng 8, báo The Inquirer dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho hay Manila đã lên kế hoạch đặt mua 2 hộ tống hạm hiện đại đầu tiên trong lịch sử nước này. Hai chiến hạm trên thuộc lớp Maestrale của Ý có độ choán nước khoảng 3.000 tấn, được trang bị ngư lôi, tên lửa chống tàu chiến lẫn đối hạm.

 Philippines đang thay thế dần số tàu chiến cũ
Philippines đang thay thế dần số tàu chiến cũ - Ảnh: Timawa

Trong một diễn biến khác, trước khi kết thúc chuyến thăm Brunei, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 30.10 cho biết ông đã chia sẻ quan điểm về vấn đề biển Đông với Quốc vương chủ nhà. Năm 2013, Brunei sẽ là nước giữ ghế Chủ tịch ASEAN. Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Lý tuyên bố: “Tôi đã chia sẻ quan điểm của Singapore với các lãnh đạo Brunei rằng ASEAN phải có lập trường dứt khoát về vấn đề biển Đông, bởi tranh chấp đang diễn ra ngay cửa nhà chúng ta”. Lập trường đó, theo ông Lý, là “cân bằng”, “không thiên vị”, “hướng tới tương lai” và khuyến khích các bên cùng ngồi lại để đi đến một Bộ quy tắc ứng xử biển Đông (COC). Gần đây, trong lần gặp Thủ tướng Hun Sen của Campuchia, nước chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEAN sắp diễn ra vào giữa tháng này, ông Lý cũng bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ có những tiến triển trong vấn đề đàm phán COC.

Malaysia phát hiện mỏ dầu lớn

Ngày 30.10, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiết lộ Kuala Lumpur vừa phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng lớn ngoài khơi vùng duyên hải đông trung bộ nước này. Mỏ dầu trên nằm ở độ sâu 76 m, cách bờ biển bang Pahang 160 km, thuộc Lô PM 307 PSC trong vùng biển Bertam. Theo ông Najib, mỏ dầu này sẽ giúp nâng trữ lượng dầu thô khu vực Bertam lên mức 64 triệu thùng. Lô PM 307 PSC thuộc hợp đồng liên doanh khai thác giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia Petronas và Tập đoàn dầu khí Thụy Điển Lundin Oil với tỷ lệ sở hữu 25:75. Công tác nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn tất vào quý 2/2013 và việc khai thác có thể bắt đầu vào quý 3/2014 với sản lượng 17.500 - 20.000 thùng dầu/ngày.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Philippines muốn liên minh quốc phòng với Úc
>> Úc, Philippines bắt đầu tập trận hải quân
>> Hải quân Philippines, Úc diễn tập về an ninh biển
>> Philippines và Trung Quốc thảo luận về quan hệ song phương
>> Mỹ đặt căn cứ tại Philippines
>> Tăng cường hợp tác Việt Nam - Philippines
>> Ký thỏa thuận hòa bình lịch sử tại Philippines
>> Philippines, Mỹ tập trận đổ bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.