Phiến quân Libya bán dầu cho Triều Tiên

09/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 8.3, các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy miền đông Libya tuyên bố bắt đầu xuất khẩu dầu mà không cần sự cho phép của chính phủ.

Theo Reuters, một tàu chở dầu mang cờ CHDCND Triều Tiên đã cập bến cảng Al-Sidra vào sáng cùng ngày để nhận dầu. Quyền Bộ trưởng Dầu mỏ Libya Omar Shakmak lập tức chỉ trích đây là “hành động cướp biển, vi phạm chủ quyền Libya” và tuyên bố Bộ Quốc phòng “tùy nghi xử lý con tàu trên”.

Trước đó, chính phủ Libya tuyên bố sẽ phá hủy mọi tàu thuyền mua dầu từ phe nổi dậy, theo Reuters. Căng thẳng tại Libya bùng phát khi lực lượng an ninh tại các cơ sở dầu quan trọng ở miền đông cáo buộc chính phủ tham nhũng và yêu cầu được phân chia doanh thu từ dầu mỏ “một cách công bằng hơn”.

Dần dà, các tay súng đòi quyền được xuất khẩu dầu và tự trị. Hiện họ đang kiểm soát nhiều cảng quan trọng ở miền đông Libya, trong đó có cảng Al-Sidra. Bất ổn tại Libya cho thấy chính quyền mới ở nước này vẫn chưa thể ổn định tình hình sau khi lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Danh Toại

>> Libya sẽ bồi thường nạn nhân hiếp dâm
>> Lãnh đạo tình báo Libya bị bắt cóc
>> Libya lại chìm trong bạo lực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.