Phiến quân IS thảm sát ít nhất 400 người tại Palmyra

24/05/2015 20:32 GMT+7

(TNO) Các tay súng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sát hại ít nhất 400 người tại thành phố cổ Palmyra, Syria, hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

(TNO) Các tay súng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sát hại ít nhất 400 người tại thành phố cổ Palmyra, Syria, hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

IS đã sát hại ít nhất 400 người tại thành phố cổ Palmyra - Ảnh: AFP
Đài truyền hình quốc gia Syria ngày 24.5 dẫn lời người dân bên trong thành phố Palmyra, nơi IS vừa chiếm được hôm 20.5, cho biết các tay súng của tổ chức cực đoan này đã sát hại ít nhất 400 người, theo Reuters.
Reuters dẫn lời các nhà hoạt động đối lập nói trên mạng xã hội rằng hàng trăm thi thể nằm đầy trên đường. Những thi thể này được cho là của lực lượng trung thành với chính phủ.
Thành phố Palmyra còn được biết đến với tên Tadmur trong tiếng Ả Rập; và những tàn tích thời La Mã như những ngôi đền, cột đá và nhà hát được gìn giữ rất tốt, theo Reuters.
Theo thông tin từ văn phòng về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 21.5, 1/3 trong số 200.000 dân tại Palmyra đã rời khỏi thành phố, mặc dù trước đó có thông tin cho rằng lực lượng chính phủ đã ngăn không cho dân thường rời đi, theo đài RT (Nga).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.