Phạt xe ngoại giao gây tắc đường

23/07/2011 00:37 GMT+7

Chính quyền London vừa thông báo phạt Tổng thống Mỹ Barack Obama 120 bảng vì chậm trả tiền phạt gây tắc nghẽn giao thông trong chuyến thăm Anh hồi tháng 5.

 

Đoàn xe hộ tống ông Obama trong chuyến thăm Anh hồi tháng 5 - Ảnh: IBTIMES

Theo tờ USA Today ngày 21.7, đáng lẽ toàn bộ đoàn xe của ông Obama phải chịu phí gây tắc đường nhưng camera giao thông chỉ chụp được biển số của một chiếc trong đoàn xe này. Vì thế, số tiền phạt chỉ dừng ở mức 10 bảng. Hồi tháng 5, Thị trưởng London Boris Johnson đã nhắc ông Obama về vấn đề này trong một buổi chiêu đãi ở Điện Buckingham. Tuy nhiên, đến nay, London vẫn chưa nhận được đồng nào. Do đó, ông Johnson quyết định nâng mức phạt lên 120 bảng. Đại sứ quán Mỹ tại London nói họ chưa được chính thức thông báo về chuyện này và cho rằng luật ngoại giao cấm áp đặt các loại phạt nói trên đối với các đoàn ngoại giao.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.