Phát hiện 'vùng chết' trên Đại Tây Dương

04/05/2015 16:11 GMT+7

(Tin Nóng) Một nhóm nhà sinh vật học biển của Đức và Canada lần đầu tiên đã chứng kiến tận mắt cái gọi là “vùng chết” tại Đại Tây Dương, nơi không có sự sống nào tồn tại được.

(Tin Nóng) Một nhóm nhà sinh vật học biển của Đức và Canada lần đầu tiên đã chứng kiến tận mắt cái gọi là “vùng chết” tại Đại Tây Dương, nơi không có sự sống nào tồn tại được.

Một ví dụ về xoáy nước ngầm trên đại dương - Ảnh: NASA Earth Observatory

Lý do là hầu như không có ô xy trong nước.

Những khu vực bị hụt khí ô xy tồn tại trong tự nhiên, ở các vùng nước cạn, và trước đây từng được tìm thấy dọc theo các bờ biển đông đúc dân cư ngoài khơi bờ đông và nam của Mỹ cũng như biển Baltic. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một khu vực như vậy được phát hiện trong vùng biển mở.

Trong báo cáo đăng trên chuyên san Biogeosciences, các nhà nghiên cứu ghi nhận các vị trí tồn tại “lỗ hổng ô xy” tại Đại Tây Dương.

Chúng trải dài trên một vùng biển rộng, đôi khi lên đến 259 km2, trôi theo luồng hải lưu và thay đổi theo mùa. Một trong những lỗ hổng ô xy lớn nhất được tìm thấy tại Vịnh Mexico hằng năm.

Nếu các loài cá lỡ lọt vào khu vực này, chúng chỉ có hai lựa chọn: một là di chuyển và tồn tại, hai là ở lại và chết.

Ngoài chuyện thiếu ô xy, những vùng chết này còn kèm theo các xoáy nước ngầm khổng lồ. chúng có thể duy trì vòng xoáy liên tục suốt nhiều tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.