Phát hiện âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela

02/08/2013 08:40 GMT+7

(TNO) Các quan chức Venezuela khẳng định cựu nhân viên CIA Luis Posada Carriles, một người Cuba sống lưu vong ở Mỹ, đã chiêu mộ 400 lính đánh thuê để thực hiện âm mưu ám sát tổng thống nước này là ông Nicolas Maduro.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello cho biết Carriles đang phối hợp với cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe tiến hành âm mưu ám sát ông Maduro, theo trang tin Russia Today (Nga) ngày 1.8.

Hồi tháng 5, ông Maduro từng tố cáo đích danh ông Alvaro Uribe đang âm mưu ám sát mình.

Ông Cabello cho biết Carriles, năm nay 85 tuổi, đã “gây quỹ” được 2,5 triệu USD, mua nhiều súng ống đạn dược, lên kế hoạch cho 400 lính đánh thuê tiến vào Venezuela thông qua ngả Colombia để ám sát ông Maduro, lật đổ chính phủ.

Ông Carriles, sống lưu vong tại Mỹ, đang bị truy nã ở Venezuela và Cuba do có dính líu đến vụ đánh bom máy bay hãng hàng không Cuba Cubana Airlines năm 1976, khiến 73 người chết.

Tháng 6 vừa qua, Chính phủ Venezuela cũng bắt giữ 9 người thuộc lực lượng bán quân sự Colombia vì có âm mưu ám sát Tổng thống Maduro.

Phúc Duy

>> Mỹ dọa mạnh tay với Venezuela về vụ Snowden
>> Tổng thống Venezuela chính thức kết hôn
>> Nữ bộ trưởng Venezuela kêu gọi từ bỏ Facebook
>> Bắt giữ 9 người Colombia âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela
>> Tổng thống Venezuela tố cựu tổng thống Colombia âm mưu ám sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.