Pháp xét xử người phụ nữ giết 8 con

27/06/2015 09:51 GMT+7

Hôm qua 26.6, tòa án tỉnh Nord, miền bắc Pháp bắt đầu phiên xét xử bà Dominique Cottrez, 53 tuổi, với cáo buộc đã giết 8 con ruột từ năm 1989 - 2000 ngay khi những đứa trẻ này vừa chào đời, theo tờ Le Monde .

Hôm qua 26.6, tòa án tỉnh Nord, miền bắc Pháp bắt đầu phiên xét xử bà Dominique Cottrez, 53 tuổi, với cáo buộc đã giết 8 con ruột từ năm 1989 - 2000 ngay khi những đứa trẻ này vừa chào đời, theo tờ Le Monde.

Bà Dominique Cottrez tại phiên toà - Ảnh: AFP
Vụ việc được phát hiện vào cuối tháng 7.2010 và bị cáo khai nhận đã che giấu việc mang thai và sát hại con rồi giấu thi thể trong nhà. Tuy nhiên, do nhiều tình tiết phức tạp nên vụ án được để đến gần 5 năm mới bắt đầu xét xử.
Le Monde dẫn báo cáo của các chuyên gia cho biết bà Cottrez có rất nhiều vấn đề về tâm lý. Từ năm 8 tuổi, bà bị cha ruột thực hiện hành vi loạn luân. Sau khi lấy chồng, tình trạng này vẫn tiếp diễn nên Cottrez lo sợ rằng thai nhi là con của cha mình, dẫn đến tội ác. Ngoài ra, bị cáo có cuộc sống khép kín và sợ sinh con do bị béo phì. Cũng do béo phì nên Cottrez có thể dễ dàng che giấu việc mang thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.