Pháp không xử phạt người mua dâm

31/03/2015 21:07 GMT+7

(TNO) Thượng viện Pháp bác bỏ kế hoạch đưa ra án phạt cho người mua dâm được bàn thảo năm 2013, BBC cho biết ngày 31.3.

(TNO) Thượng viện Pháp bác bỏ kế hoạch đưa ra án phạt cho người mua dâm được bàn thảo năm 2013, BBC cho biết ngày 31.3.

Gái bán dâm hoạt động công khai sẽ bị xử phạt - Ảnh: AFP
 

Những người mua dâm tại Pháp giờ đây sẽ không phải trả mức phạt 1.500 euro như kết quả cuộc bỏ phiếu của quốc hội 16 tháng trước.

Pháp cho phép mại dâm hoạt động, tuy nhiên những hành động mời mọc công khai và dắt mối sẽ bị phạt.

Kế hoạch “đảo lộn đối tượng phạt” lần này gây nhiều tranh cãi. Bộ trưởng Y tế và An sinh Xã hội Pháp Marisol Touraine cho rằng quyết định của Thượng viện hôm 30.3 là “không thể tin được” và là “một sự khinh bỉ đối với phụ nữ”.

Theo các nhà làm luật, việc phạt người bán dâm, vốn đa phần là phụ nữ, thành phần yếu đuối hơn, dễ đối mặt nguy cơ xâm hại và không có cơ sở để kiện cáo hay nhờ cơ quan chức năng xử lý.

Tuy nhiên, Joelle Garriaud-Maylam, một thượng nghị sĩ bảo thủ nói việc phạt phụ nữ bán dâm mới là cách làm hữu ích cho các nhà chức trách. “Để giúp những người phụ nữ này, trước hết bạn phải xác định được họ”.

Trên thực tế các nhà chức trách Pháp lo ngại sẽ gặp trường hợp tương tự Thụy Điển với việc phạt người mua dâm.

Theo BBC, pháp luật năm 1999 của Thụy Điển đẩy lùi khá nhiều tình trạng mua bán dâm. Tuy nhiên sau đó tình hình lại tiếp tục theo chiều hướng xấu, vì gái mại dâm đã chuyển sang hoạt động qua mạng trong thời internet bùng nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.