Peru sa thải loạt quan chức cảnh sát

11/10/2011 06:46 GMT+7

(TNO) Tân tổng thống Peru, Ollanta Humala, hôm 10.10 đã thay thế 2/3 trong số các quan chức cảnh sát cấp cao của nước này trong nỗ lực chống tham nhũng.

Theo hãng tin BBC, có 30 trong số 45 quan chức cảnh sát bị sa thải, trong đó có cả người đứng đầu lực lượng chống ma túy.

Nhiều người đã chỉ trích Tổng thống Humala hành động vội vàng khi không để các quan chức có cơ hội bảo vệ họ khỏi các cáo buộc tham nhũng.

Được biết, Tổng thống Humala lên nắm quyền hồi tháng 7 vừa qua với cam kết sẽ có hành động quyết liệt chống tham nhũng và buôn lậu ma túy.

Peru là một trong những quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới và một số quan chức bị buộc nghỉ việc là do bị cáo buộc nhận hối lộ.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.