Pakistan chặn sóng di động vì sợ khủng bố

24/11/2012 11:20 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Pakistan đã chặn sóng di động ở các thành phố lớn vào hôm 23.11 nhằm ngăn chặn bạo lực giáo phái trong khoảng thời gian diễn ra các lễ kỷ niệm chính của người Hồi giáo Shiite.

Theo các quan chức, hơn 90% các vụ đánh bom được những kẻ tấn công kích nổ bằng điện thoại di động.

Tại một số nơi, việc vận chuyển hành khách bằng xe máy đã bị cấm vì lo ngại những kẻ tấn công sẽ sử dụng cách thức này để di chuyển đến mục tiêu.

Pakistan chặn sóng di động vì sợ khủng bố
 Lực lượng an ninh tuần tra trên các đường phố Pakistan - Ảnh: AFP

Các cuộc tấn công của người Sunni cực đoan nhắm vào cộng đồng Shiite thiểu sổ đã gia tăng trên khắp Pakistan trong những tháng gần đây.

Hôm 23.11, sóng điện thoại di động đã bị chặn tạm thời tại các khu vực ở thủ đô Islamabad, thành phố cảng phía nam Karachi và Quetta ở đông nam.

“Hơn 90% các vụ nổ bom được thực hiện thông qua SIM điện thoại di động”, Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik nói với các phóng viên.

Theo BBC, hàng ngàn cảnh sát bổ sung cũng được triển khai và các máy bay tuần tra sẽ theo dõi các buổi lễ của người Shia trên khắp cả nước.

Sơn Duân

>> Bạo lực ở Pakistan làm 25 người chết
>> Pakistan treo giải 1 triệu USD bắt phát ngôn viên Taliban
>> 154 nghị sĩ Pakistan bị “treo giò” vì không công khai tài sản
>> Vai trò của Taliban Pakistan
>> Ám ảnh từ kho vũ khí hạt nhân của Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.